Các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Phù Yên

Theo số liệu tổng hợp đến 15h ngày 19/10, Ban tiếp nhận cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai huyện Phù Yên đã tiếp nhận ủng hộ lũy kế tổng số tiền mặt hơn 580 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân cùng các vật dụng thiết yếu như: 15 tấn gạo, 50 thùng mỳ tôm, 345 chăn nhung, 120 màn, 108 lọ nước giặt, 500 chiếc bát ăn cơm, 1.200 đôi đũa, 70 chiếc chiếu, 70 chiếc xoong, gần 2.000 bộ quần áo cùng một số vật dụng thiết yếu khác... Huyện đã tiếp tục chuyển hàng cứu trợ đến các hộ bị thiệt hại ở các xã.

Huyện Mai Sơn ủng hộ 100 triệu đồng

Để giúp Phù Yên khắc phục hậu quả mưa lũ, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ tại Ban tiếp nhận cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai huyện Phù Yên: Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chuyển khoản ủng hộ 50 triệu đồng; Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Sơn La, Bí thư thành ủy Đà Nẵng chuyển khoản ủng hộ 50 triệu đồng; Đoàn công tác huyện Mai Sơn, Thuận Châu mỗi huyện ủng hộ 100 triệu đồng; Hội LHPN huyện Phù Yên ủng hộ 30 triệu đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh ủng hộ 60 triệu đồng và hỗ trợ 76 triệu đồng cho gia đình cán bộ CNVC có nhà bị thiệt hại do mưa lũ; Trường THPT Phù Yên ủng hộ hơn 12 triệu đồng; Công ty TNHH Thành Đức ủng hộ 10 triệu đồng; Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Anh ủng hộ 50 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Tân Phát Sơn La (Phù Yên) ủng hộ 50 triệu đồng; Công ty TNHH Hòa Phát ủng hộ 30 triệu đồng; Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Móng Sò ủng hộ 15 triệu đồng; một số doanh nghiệp, cá nhân khác trên địa bàn huyện cũng ủng hộ tiền và một số vật dụng, nhu yếu phẩm giúp bà con các xã bị ảnh hưởng thiên tai sớm ổn định cuộc sống... 

Thu Thảo (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới