Các hoạt động Kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016)

Nhân dịp Kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, liệt sĩ, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 60 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 30 triệu đồng.

 

Đồng chí Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng quà

thương binh Nguyễn Thanh Long, tổ 6, phường Quyết Thắng (Thành phố).

 

Kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, liệt sĩ, đồng chí Đinh Thị Tuân, Bí thư huyện ủy Sốp Cộp cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà các thương binh trên địa bàn huyện. Đoàn đã đến thăm các thương binh Vì Văn Ngọc (xã Nậm Lạnh); Lường Văn Khiên, Lò Văn Phương (xã Mường Lạn); Lò Văn Hiến, Lò Văn Pản (xã Mường Và); thăm hỏi sức khỏe và động viên các thương binh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Cùng ngày, huyện Sốp Cộp cũng đã tổ chức thắp nến tri ân tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của huyện.

Đồng chí Đinh Thị Tuân, Bí thư huyện ủy Sốp Cộp tặng quà thương binh Lò Văn Hiến, xã Mường Và.

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, liệt sỹ 27/7, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP đã tổ chức thăm, tặng quà 6 gia đình liệt sĩ tại Thành phố và huyện Thuận Châu, trị giá 4,5 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương đã phối hợp với BCH Đoàn xã Chiềng Khương và xã Mường Sai tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ BĐBP tỉnh tại Đồn Biên phòng Chiềng Khương và bia tưởng niệm xã Mường Sai; thăm, tặng quà các gia đình thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 2 xã.

Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Sơn La đã tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Khan, bản Chiềng, xã Quang Huy (Phù Yên); Mẹ Đoàn Thị Diệp, tổ 10, phường Quyết Thắng (Thành phố), đây là hai Mẹ Việt Nam Anh hùng do Công ty nhận phụng dưỡng suốt đời, mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng. Trong dịp này, Công ty đã thăm, tặng 32 suất quà cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ trên địa bàn các huyện, thành phố, tổng giá trị trên 15 triệu đồng.

Ngày 27/7, Báo Sơn La đã thăm, tặng quà gia đình thương binh Cà Văn San, nguyên là cán bộ của Tòa soạn, đã nghỉ hưu ở bản Púng, xã Chiềng Ngần (Thành phố). Đây là hoạt động thường xuyên của Tòa soạn Báo Sơn La, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các đối tượng chính sách, người có công với đất nước nhân dịp Ngày thương binh Liệt sỹ.

CBVC Báo Sơn La tặng quà gia đình thương binh Cà Văn San ở bản Púng, xã Chiềng Ngần (Thành phố). 

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7, xã Mường Lang (Phù Yên) đã tổ chức gặp mặt và tặng quà trị giá gần 10 triệu đồng cho 59 người trong diện chính sách gồm: Thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và nạn nhân di chứng chất độc da cam diosin.

Ngày 27/7/2016, UBND xã Tân Lang (Phù Yên) đã phối hợp với Phòng khám Đa khoa, khu vực Sông Mưa (thuộc phân viện Bệnh viện Đa khoa II - Sơn La khu vực Phù Yên) khám, cấp thuốc miễn phí cho 41 người trong diện chính sách. Gồm: Thương binh, bệnh binh, cha, thân nhân liệt sỹ, CCB nhiễm chất độc hóa học da cam diosin trị giá 170.000 đồng/suất thuốc.

Tối ngày 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Châu, Huyện Đoàn Yên Châu đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân các liệt sĩ.

100 cựu chiến binh, 150 ĐVTN và nhân dân địa phương đã dâng hương tại 145 phần mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang liệt sĩ huyện. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm cho tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mai Sơn, Huyện Đoàn Mai Sơn đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các liệt sĩ. Gần 100 CCB, hơn 300 ĐVTN và nhân dân địa phương đã dâng hương, thắp nến tại 222 phần mộ liệt sĩ nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, liệt sỹ.

ĐVTN huyện Mai Sơn thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

Đây là hoạt động tri ân các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm cho tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, liệt sỹ, Huyện Đoàn Mộc Châu phối hợp với Trung tâm văn hóa - Thể thao huyện và Đoàn Trường PTDT Nội trú tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” và Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca người lính”. Tham gia có Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện, đại diện Ban Liên lạc quân khu Bình Trị Thiên, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn tại Mộc Châu và hơn 300 đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tiêu biểu trong toàn huyện.

Sau khi tổ chức Lễ thắp nến tri ân và đặt hoa tại 311 mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mộc Châu là chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca người lính”, với sự tham gia của các đoàn viên, thanh niên, biểu diễn các tiết mục mang chủ đề ngợi ca Tổ quốc và công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc.

Cùng thời điểm này, các cơ sở Đoàn đã tổ chức “Thắp nến tri ân” tại 13 bia tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn huyện.

Kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, liệt sỹ, Chi đoàn và Chi hội Cựu chiến binh Tiểu khu 2, thị trấn Hát Lót (Mai Sơn) đã tổ chức chương trình Tọa đàm Kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, liệt sỹ với chủ đề “Quá khứ - Hiện tại - Tương lai”.

Tọa đàm Kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, liệt sỹ.

Các đại biểu đã ôn lại ý nghĩa ngày 27/7, được nghe các cựu chiến binh, thương bệnh binh đã tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp chia sẻ, tâm sự về những năm tháng chiến tranh ác liệt, hào hùng và ý chí, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc.

Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhằm tưởng nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, giáo dục thế hệ  trẻ hiểu biết về lịch sử dân tộc, tình yêu với quê hương, đất nước, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” .

Nhóm PV, CTV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới