Các hoạt động kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trung tâm Văn hóa tỉnh vừa phối hợp với UBND huyện Mộc Châu tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Ngày hội non sông”.

Với các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, các nam, nữ diễn viên đội tuyên truyền lưu động tỉnh và các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên, Phù Yên đã biểu diễn những tiết mục hát, múa, độc tấu nhạc cụ...  đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Ngày hội non sông” là hoạt động thiết thực kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 15-5, tại xã Phiêng Khoài, UBND huyện Yên Châu đã tổ chức Lễ phát động trồng cây kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2016).

Cán bộ, công chức, viên chức, ĐVTN xã Phiêng Khoài đã trồng 300 cây ban 2 bên đường từ Trạm Biên phòng Keo Muông đến hết địa phận bản Keo Muông (Phiêng Khoài) và trong khuôn viên Trường Tiểu học Lao Khô. Đây là hoạt động được huyện Yên Châu duy trì hằng năm, góp phần giáo dục ý thức trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái trong nhân dân trên địa bàn.

Chào mừng kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng tại xã Nà Nghịu (Sông Mã).

        Chi nhánh Viettel Sơn La và CLB Tóc Sơn La tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Nà Nghịu (Sông Mã).                                     

Tại Ngày hội, các thầy thuốc trẻ đã khám, cấp thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe cho 500 người dân; tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho 50 thầy cô giáo; hướng dẫn 200 học sinh rửa tay bằng xà phòng đúng cách; cắt tóc miễn phí cho người dân. Ngoài ra, tặng 20 chiếc quạt điện, 20 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Nà Nghịu.

Ngày 15-5, tại xã Mường É, huyện Thuận Châu, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Thuận Châu đã tổ chức “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2016.

Tại Ngày hội, các ĐVTN Câu lạc bộ tình nguyện trẻ, Chi đoàn Bệnh viện đa khoa, Bảo hiểm xã hội và Trung tâm Y tế huyện đã khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho hơn 300 bà con, là các đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cựu TNXP, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 5 suất quà cho các gia đình chính sách. Tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cơ bản cho 70 giáo viên trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn xã; Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình cho học sinh Trường Tiểu học Mường É 1 và trao 90 suất quà là khăn tay, xà phòng cho các em đội viên, học sinh...

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên đã tổ chức “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” tư vấn, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Mường Khoa (Bắc Yên).

      Các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên khám, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Mường Khoa.                           

Cùng với cán bộ, bác sỹ của Trạm Y tế xã Mường Khoa, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên đã huy động 4 bác sỹ, 3 y sỹ, 1 điều dưỡng và các trang thiết bị hiện đại như: Máy siêu âm, đo phân áp ôxi và mạch, máy đo lưu huyết áp não... khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí (tổng trị giá 170 triệu đồng) cho gần 470 lượt bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đây là hoạt động thiết thực, học tập, làm theo Bác với tinh thần, trách nhiệm của những người thầy thuốc trẻ trong công tác an sinh xã hội vì cộng đồng.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới