Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh và các ngành thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị

Ngày 14/1, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp với BĐBP tỉnh tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc Tết, tặng quà các hộ nghèo,

gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Lóng Sập (Mộc Châu).  

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Phó Chính ủy BĐBP; lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thanh niên Quân đội cùng các đơn vị đồng hành. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Mai Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo BĐBP tỉnh, huyện Mộc Châu và đông đảo nhân dân các xã biên giới huyện Mộc Châu.

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” nhằm sẻ chia những khó khăn với đồng bào các dân tộc trên địa bàn, chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho các hộ nghèo đón tết đầm ấm, đầy đủ hơn. Trong khuôn khổ Chương trình, Bộ Tư lệnh BĐBP cùng các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ tặng trên 300 phần quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ gia đình tích cực tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, các hộ nghèo và các cháu học sinh được đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường”; tặng trên 1.000 suất quà, 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nhiều nhu yếu phẩm để đồng bào ăn Tết, với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. 

 

Tại Chương trình, đã diễn ra các hoạt động: thi nấu bánh chưng, kéo co, đẩy gậy, ném còn, đi cà kheo; đêm giao lưu nghệ thuật giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng, các đơn vị đồng hành và đông đảo người dân trên địa bàn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân ở các xã vùng biên giới.

 

Phát biểu với cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập và bà con các xã biên giới huyện Mộc Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm vui trước việc đời sống bà con đã được cải thiện nhiều; đồng thời nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đánh giá cao sự đóng góp to lớn của lực lượng bộ đội biên phòng và nhân dân ở vùng biên giới; chúc cán bộ, chiến sỹ biên phòng nói chung và Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập nói riêng tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chúc bà con các xã biên giới cùng chung tay nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Ngày 12/1, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Chính phủ do đồng chí Hà Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các đơn vị, địa phương của huyện Mường La và Công ty Thủy điện Sơn La. Cùng đi có các đồng chí: Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo huyện Mường La.

 

Đồng chí Hà Hùng tặng quà và chúc Tết CBCNV Công ty Thủy điện Sơn La.

 

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân Công ty Thủy điện Sơn La; huyện Mường La và 4 xã: Ngọc Chiến, Nặm Păm, Chiềng Muôn và Chiềng San; trao quà của Ủy ban Dân tộc Chính phủ, UBND tỉnh và huyện Mường La cho 4 xã và 120 suất quà cho 120 hộ nghèo. Đồng chí Hà Hùng đã ân cần hỏi thăm việc chuẩn bị đón tết của nhân dân 4 xã. Mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Ngày 13/1, đồng chí Hoàng Văn Chất và Đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm, chúc tết tại một số cơ quan, đơn vị, gồm: Trạm ra đa 37; Đảng ủy xã Tà Hộc; bản tái định cư xóm Cháư, xã Tà Hộc (Mai Sơn); Công ty cổ phần Mía đường Sơn La; Công ty Thủy điện Sơn La; các nhà thầu và công nhân thực hiện dự án nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Mộc Châu - Sơn La.

 

Đồng chí Hoàng Văn Chất chúc Tết và tặng quà các hộ nghèo bản tái định cư xóm Cháư, xã Tà Hộc (Mai Sơn).           

                            

Tại các điểm đến chúc tết, đồng chí Hoàng Văn Chất đã thông báo nhanh những kết quả nổi bật của tỉnh đạt được trong năm 2016; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh trong năm 2017 trên các lĩnh vực. Biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà các địa phương, đơn vị đã đạt được trong năm qua, đóng góp tích cực vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho người lao động, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên Đán.

 

Ngày 13/1, đồng chí Lò Mai Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã thăm, chúc tết các cơ quan, đơn vị: Bệnh viện tâm thần tỉnh; Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh; Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh; Bệnh viện lao và bệnh phổi; Công ty TNHH Nhà nước một thành viên môi trường đô thị; Công ty cổ phần cấp nước Sơn La; Công ty Điện lực Sơn La; Công ty cổ phần Cao su Sơn La.

 

Đồng chí Lò Mai Kiên thăm, chúc Tết Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.

                                 

Đồng chí Lò Mai Kiên đã gửi lời chúc tết đến toàn thể cán bộ, y, bác sỹ các bệnh viện và cán bộ, công nhân lao động tại các đơn vị. Đồng thời, nắm bắt thông tin, kế hoạch trực và tổ chức vui tết của các cơ quan, đơn vị. Đồng chí đề nghị trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các bệnh viện cần chủ động đảm bảo tốt công tác trực ban, cấp cứu, phục vụ tốt nhất cho người bệnh trong mọi tình huống; quan tâm chăm lo cho những bệnh nhân phải lưu trú tại bệnh viện được đón tết đầy đủ, đầm ấm. Các công ty cần thực hiện tốt kế hoạch trực tết, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đảm bảo cung cấp đầy đủ điện, nước sinh hoạt phục vụ nhân dân trong những ngày tết Nguyên đán 2017.

 

Ngày 11/1, Đoàn công tác của Công an tỉnh do Đại tá Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã tới thăm và tặng quà xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp. 

Đoàn công tác đã trao 145 suất quà, trị giá gần 120 triệu đồng cho xã và 12 bản, các già làng, trưởng bản, người có uy tín, các đơn vị, trường học và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó, giúp bà con đón tết đầy đủ hơn.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Bản tình ca biên giới” với chủ đề: Ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi quê hương Sơn La và hình ảnh người chiến sỹ CAND. Chương trình đã thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn tới theo dõi và cổ vũ.

Ngày 12/1, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã đến thăm hỏi, chúc tết và tặng quà nhân dân xã Co Mạ, huyện Thuận Châu. Đoàn đã trao tặng xã 1 máy photo, 50 chiếc chăn bông và các vật dụng khác với trị giá hơn 30 triệu đồng; đây là số tiền quyên góp, tiết kiệm của cán bộ, viên chức trong cơ quan.

Nhiều năm qua, UBKT tỉnh ủy thường xuyên tổ chức các đoàn công tác đến xã Co Mạ - là xã đơn vị được phân công giúp đỡ, cùng với cấp ủy, chính quyền tìm nhiều giải pháp phát triển kinh tế như: trồng cây sơn tra, đẩy mạnh chăn nuôi trâu, bò; giúp các gia đình đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống; đồng thời, tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng,  chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Trong ba ngày (từ 11 đến 13/1), Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vin Group tổ chức đi thăm và tặng 650 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng (400 nghìn đồng tiền mặt và quà trị giá 100 nghìn đồng) cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại huyện Sông Mã và Sốp Cộp.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup trao quà tại xã Mường Và (Sốp Cộp). 

Cùng thời gian, Hội cũng đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vin Group đi thăm và tặng quà tết cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại các huyện: Mộc Châu 250 suất; Mường La 300 suất và Thuận Châu 300 suất. Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Đinh Dậu 2017 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Qua đó, đã góp phần giúp các gia đình đối tượng được tặng quà đón tết, vui xuân đầm ấm.

Ngày 11/1, Đoàn công tác của Trường Cao đẳng Sơn La đã đến thăm và trao tặng quà tết tại xã Mường Thải (Phù Yên).

Tại đây, Hội Khuyến học nhà trường trao 30 suất quà (200 nghìn đồng/suất) cho các em học sinh nghèo Trường THCS Mường Thải; Hội Chữ thập đỏ nhà trường trao 30 suất quà (mỗi suất 200 nghìn đồng) cho các học sinh nghèo trường PTDT bán trú Tiểu học Mường Thải; Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên của trường tặng 20 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho 20 hộ nghèo của xã.

Đây là món quà ý nghĩa, thiết thực, giúp các hộ gia đình nghèo, học sinh nghèo đón tết thêm đầm ấm.

 

Nhóm PV, CTV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới