Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ Nhà ngục Sơn La và dâng hương Đền thờ Vua Lê Thái Tông

Sáng ngày 5-2 (tức ngày 27-12 âm lịch) các đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã tới đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Nhà ngục Sơn La và dâng hương Đền thờ Vua Lê Thái Tông.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Nhà ngục Sơn La

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhà ngục Sơn La, các đồng chí lãnh đạo thành kính thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã vì nền độc lập, tự do của dân tộc; để có cuộc sống thanh bình cho quê hương, đất nước; nguyện phát huy truyền thống cách mạng, tiếp bước các thế hệ đi trước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Sơn La ngày càng phát triển. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo tỉnh báo công về thành tích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua và thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiến dâng hương tại Quế Lâm linh từ (Đền thờ Vua Lê Thái Tông); tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Đức vua Lê Thái Tông, nguyện đoàn kết một lòng xây dựng Sơn La ngày càng giàu đẹp.

Thanh Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới