Các địa phương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Ngày 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Biểu quyết thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI

Minh Thu - Trần Hiền

 

Căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần 2, huyện Quỳnh Nhai có 66 người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI (hiện có 12 người xin rút khỏi danh sách ứng cử). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã đã tổ chức 29 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm với 3.331 cử tri ở địa phương tham gia. Kết quả, 100% người ứng cử đại biểu HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI đảm bảo sự tín nhiệm của cử tri.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã nhất trí đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND của 12 người được giới thiệu ứng cử; biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 54 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Quỳnh Nhai nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, huyện Quỳnh Nhai sẽ tiến hành niêm yết công khai danh sách những người ứng cử tại các địa phương.

Cũng trong ngày 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường La đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 huyện Mường La.

Trường Sơn

Đến nay, 100% xã, thị trấn có người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 63 người được giới thiệu ứng cử và hoàn thành các biên bản theo quy định. Đồng thời, hoàn thành các hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với 676 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

           

Hội nghị đã nhất trí báo cáo về tình hình lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện. Đồng thời, thảo luận và nhất trí chốt danh sách 59 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

           

Cũng trong ngày 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

           

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tại huyện Phù Yên.

Khải Hoàn

           

Căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, huyện Phù Yên có 65 người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, trong đó 7 người xin rút khỏi danh sách ứng cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã tổ chức 40 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm với trên 4.800 cử tri ở địa phương tham dự. Kết quả, 100% người ứng cử đại biểu HĐND huyện Phù Yên khóa XXI đảm bảo sự tín nhiệm của cử tri.

           

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã nhất trí đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện của 7 người được giới thiệu ứng cử; biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 58 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Phù Yên nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, huyện Phù Yên sẽ tiến hành niêm yết công khai danh sách những người ứng cử tại các địa phương.

           

Ngày 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Châu đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

           

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tại huyện Yên Châu.

Nguyễn Thư

Từ ngày 21/3 đến 10/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức 43 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với 63 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, có 62/63 người có số phiếu tín nhiệm của cử tri đạt 100%, 1/63 người có số phiếu tín nhiệm của cử tri là 93,7%. 

Tại Hội nghị đã thống nhất biểu quyết cho 2 người có đơn xin rút tên khỏi danh sách không tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện và biểu quyết thông qua danh sách chính thức 61 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, với cơ cấu: Nữ 23/61, bằng 37,7%; người dưới 40 tuổi 26/61 người, bằng 42,62%; người ngoài Đảng 6/61 người, bằng 9,84%; người dân tộc thiểu số 47/61 người, bằng 77,04%...

Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Yên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, thống nhất lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

           

Biểu biểu quyết thống nhất danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Bắc Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lê Hạnh

Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã tổ chức 34 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với 59 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Bắc Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, 59 người ứng cử đảm bảo tỷ lệ tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

 Hội nghị đã biểu quyết nhất trí cho 1 người ứng cử có đơn rút khỏi danh sách tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, thảo luận điều chỉnh giảm 1 người ứng cử để đảm bảo cơ cấu, thành phần; biểu quyết thống nhất danh sách 57 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

           

Thành phố tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Lam Giang

Đến thời điểm này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đã phối hợp với UBND cùng cấp hoàn thành việc lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 62 người của cơ quan tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XX. Tại 43 hội nghị lấy ý kiến cử tri ở nơi cư trú đều bảo đảm số lượng cử tri theo quy định của Luật. Đến 14/4, có 9 người xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND thành phố khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

           

Tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất lựa chọn, lập danh sách 51 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

           

Cùng ngày 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Châu đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

           

 

Thuận Châu tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Thủy Ngân

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã báo cáo tình hình, kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 68 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách sơ bộ sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Theo đó, 68 người ứng cử đại biểu HĐND huyện đều được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao; không có nhân sự được giới thiệu ứng cử có tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%. Đến ngày 14/4/2021, có 9 đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử.

           

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất lập danh sách 59 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

           

Sau Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện niêm yết danh sách, tiểu sử các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tại các điểm bầu cử và khu dân cư theo đúng thời gian quy định.

Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sốp Cộp tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 huyện Sốp Cộp.

Thanh Vân (CTV)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 56 người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Tại 24 hội nghị cử tri nơi cư trú (19 bản, 3 tổ dân phố, 2 tổ ở phường), với tổng số cử tri tham dự là 1.680 người. Cử tri đồng thuận nhất trí nhận xét những ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Đến ngày 9/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhận được 2 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử.

Tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất lựa chọn, lập danh sách 54 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV.

Cũng trong ngày 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vân Hồ đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ ngày 25/3 đến 6/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã phối hợp với UBND cùng cấp đã tổ chức 34 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 65/66 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (1 người có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử). Kết quả, 65 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa III được 100% cử tri tham dự các hội nghị tín nhiệm.

Huyện Vân Hồ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Mạnh Hùng

 

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất điều chỉnh rút 11 người ra khỏi danh sách ứng cử để đảm bảo cơ cấu, thành phần và tiêu chuẩn khác; biểu quyết thông qua danh sách chính thức 54 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026, với cơ cấu: Nữ 21/54 người, bằng 38,9%; người ngoài Đảng 8/54 người, bằng 14,81%; người dân tộc thiểu số 36/54 người, bằng 66,67%...

Cùng ngày 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ ngày 25/3 đến 8/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 xã, thị trấn đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức 47 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, 9/9 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV và 63/63 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều được 100% cử tri tham dự các hội nghị biểu quyết tín nhiệm.

Huyện Mộc Châu tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Huy Thành

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và thống nhất biểu quyết cho 7 người có đơn xin rút khỏi danh sách không tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện; thông qua danh sách chính thức 56 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, với cơ cấu: Nữ 23/56 người, bằng 41,07%; người dưới 40 tuổi 23/56 người, bằng 41,07%; người ngoài Đảng 7/56 người, bằng 12,5%; người dân tộc thiểu số 33/56 người, bằng 58,92%...

Nhóm PV, CTV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới