Các biện pháp phòng bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay, thời tiết đang chuyển từ mùa xuân sang mùa hè. Đây là thời điểm thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây các bệnh hô hấp và cảm cúm, dị ứng mũi... Để thông tin đến bạn đọc những kiến thức liên quan đến việc phòng tránh nhiễm bệnh trong thời điểm giao mùa, phóng viên Báo Sơn La đã có cuộc phỏng vấn bác sỹ Nguyễn Thị San, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh). Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

           

Bác sỹ Nguyễn Thị San trao đổi với phóng viên Báo Sơn La.           

Ảnh: Trường Sơn

           

PV: Xin bác sỹ cho biết những bệnh thường gặp vào thời điểm chuyển từ mùa xuân sang mùa hè?

           

Bác sỹ Nguyễn Thị San: Thời tiết chuyển từ mùa xuân sang mùa hè là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, vi rút gây bệnh phát triển, tồn tại lâu hơn trong môi trường, đặc biệt mùa hè của nước ta có khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, do đó các loài vi khuẩn dễ phát triển để gây bệnh. Cùng với đó, phong tục tập quán  ăn uống chưa qua nấu chín, vệ sinh môi trường chưa tốt của người dân cũng làm tăng nguy cơ gây bệnh ở người, rất dễ lây lan trong cộng đồng và bùng phát các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa.

           

PV: Hằng năm, tình hình dịch bệnh phát sinh vào thời điểm xuân - hè trên địa bàn tỉnh ta diễn ra thế nào thưa bác sỹ?

           

Bác sỹ Nguyễn Thị San: Hằng năm, vào thời điểm xuân - hè, trên địa bàn tỉnh Sơn La thường phát sinh một số bệnh, như: Cúm, sởi, tay - chân - miệng, ngộ độc thực phẩm, viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết, dại, tiêu chảy, thủy đậu, quai bị... Đối tượng chủ yếu là người già và trẻ em. Đặc biệt, ở những trẻ có hệ miễn dịch yếu, khả năng đề kháng suy giảm, vi-rút gây bệnh dễ dàng xâm nhập. Thực tế đã có một số trường hợp bệnh cúm chuyển nặng, gây biến chứng nguy hiểm dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn do người bệnh chủ quan không điều trị hoặc điều trị quá muộn...

           

Trong các tháng đầu năm 2021, một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng giảm so với những năm trước đây, như: Sởi, viêm não vi rút, dại. Song, một số bệnh truyền nhiễm lại có xu thế gia tăng so với cùng kỳ năm 2020, như: Quai bị, tay - chân - miệng, thủy đậu... và có nguy cơ xảy ra các ổ dịch tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp, tỷ lệ miễn dịch cộng đồng chưa cao đối với một số bệnh có vắc xin tiêm chủng dịch vụ, nhưng chưa có vắc xin phòng bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đơn cử như tại xã Sập Xa (huyện Phù Yên), dịch thủy đậu tiếp diễn từ cuối năm 2020 sang tháng 1/2021, với tổng số 77 ca mắc; tại xã Chiềng Lương (huyện Mai Sơn), dịch tay - chân - miệng cũng tiếp diễn từ cuối tháng 12/2020 sang tháng 1/2021, với tổng số 17 ca mắc... Ngoài ra, tại các huyện: Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, thành phố, Bắc Yên… cũng ghi nhận các trường hợp mắc bệnh rải rác.

           

PV: Ngành Y tế tỉnh đã có những giải pháp gì để phòng bệnh mùa xuân - hè thưa bác sỹ?

           

Bác sỹ Nguyễn Thị San: Sở Y tế đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 26/1/2021 về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, các cơ sở y tế trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát bệnh truyền nhiễm. Riêng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tham mưu cho Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 57/KH-SYT ngày 21/2/2021 về tiêm chủng mở rộng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La, nhằm tăng cường độ bao phủ miễn dịch đã có vắc xin phòng bệnh trong tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh.

           

Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế tỉnh đã tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh tại cộng đồng, tổ chức điều tra, khoanh vùng xử lý ổ dịch và báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh theo quy định. Đã rà soát, chuẩn bị đầy đủ danh mục thuốc, hóa chất, trang thiết bị, bảo đảm nhu cầu đáp ứng phòng, chống dịch bệnh; cung ứng kịp thời, đầy đủ vắc-xin tiêm chủng mở rộng và phòng, chống dịch.

           

Tại các cơ sở điều trị, tập trung các nguồn lực để thu dung, cách ly, điều trị, cấp cứu người bệnh hạn chế đến mức thấp nhất số trường hợp tử vong. Các cơ sở y tế tổ chức tập huấn phòng, chống nhiễm khuẩn bệnh viện, điều trị người bệnh và kịp thời hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các đơn vị y tế tuyến dưới khi có yêu cầu... Chủ động công tác giám sát, điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm và phát hiện sớm các ổ dịch để kịp thời khống chế, không để dịch lan rộng, kéo dài...

           

Tại các huyện, thành phố trong tỉnh, tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng, bảo đảm tiêm đủ mũi, đúng lịch với các bệnh, nhất là bệnh sởi, rubella, ho gà, bạch hầu, viêm não. Đồng thời, rà soát đối tượng, tổ chức tiêm vét, tiêm bổ sung và tổ chức các chiến dịch tiêm phòng để bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt từ 95% trở lên quy mô xã, phường.

           

PV: Bác sỹ có khuyến cáo gì cho người dân để thực hiện tốt công tác phòng bệnh mùa xuân - hè?

           

Bác sỹ Nguyễn Thị San: Để phòng bệnh mùa xuân - hè, người dân cần thực hiện nghiêm túc các nội dung khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh mùa xuân - hè mà ngành Y tế đã đưa ra. Đó là: Đưa con em đến trạm y tế các xã hoặc các phòng tiêm chủng dịch vụ tại địa phương để được tư vấn và tiêm chủng, đảm bảo đúng lịch, đủ liều. Thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đặc biệt vệ sinh đường mũi, họng, mắt hằng ngày. Hằng ngày, thường xuyên mở cửa sổ, cửa chính để ánh nắng chiếu vào và đảm bảo thông khí thoáng cho nhà ở, phòng học, nơi làm việc, phòng điều trị. Hạn chế tập trung đông người, hội họp, đặc biệt tại những phòng chật hẹp, ít thông khí, ở khu vực ổ dịch... Hạn chế tiếp xúc với người mắc, hoặc nghi mắc bệnh truyền nhiễm; khi tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế và các trang bị phòng hộ cá nhân. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện ăn chín, uống chín, không sử dụng những thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc không uống nước lã, sinh hoạt sạch sẽ, hợp vệ sinh. Lật, úp các vật dụng chứa nước không cần thiết để diệt loăng quăng, bọ gậy, phòng chống bệnh sốt xuất huyết...

           

Khi có các dấu hiệu nghi mắc bệnh truyền nhiễm, cần thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn, khám và xử trí kịp thời.

           

PV: Xin trân trọng cảm ơn bác sỹ!

Hồng Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.