Bưu điện huyện Phù Yên góp phần nâng cao dân trí

Trong những năm qua, Bưu điện huyện Phù Yên có nhiều cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, đảm bảo cung cấp cho khách hàng được sử dụng các dịch vụ bưu chính một cách tốt nhất, tạo uy tín, niềm tin với khách hàng góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác điều hành, triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

 

Người dân đến giao dịch tại Bưu điện huyện Phù Yên.

Anh Đỗ Hà Nam, Giám đốc Bưu điện huyện, cho biết: Trong hoạt động của Bưu điện thì công tác vận chuyển bưu phẩm, công văn và thư báo từ huyện về cơ sở gặp nhiều khó khăn nhất, thế nhưng đây lại là nhiệm vụ được thực hiện đạt kết quả tốt. Huyện có 27 xã, trong đó có những xã xa trung tâm đến sáu, bảy mươi cây số, không những thế đường lại khó đi, nhất là vào những ngày trời mưa, đường trơn lầy lội. Dù vậy thì đội ngũ những người bưu tá vận chuyển thư báo vẫn nhiệt tình, hăng say với công việc, đều đặn mỗi ngày một chuyến công văn, thư báo từ huyện về cơ sở. Anh Đinh Văn Nhất, cán bộ vận chuyển công văn, thư báo xã Đá Đỏ tâm sự: Là xã xa trung tâm huyện nhất nằm ở vùng dọc sông, đường đi lại vô cùng khó khăn, nhất là những khi trời mưa, đường trơn lầy lội. Tuy vậy, những bưu tá chúng tôi vẫn đảm bảo tốt nhiệm vụ được giao, chuyển công văn giấy tờ, thư báo từ huyện xuống xã đảm bảo không thất lạc.

Công việc bưu tá vất vả, có xã Bưu điện huyện phải cử 2 người thực hiện luân phiên, một người mỗi tháng vận chuyển thư, báo cho những xã đặc biệt khó khăn của huyện. Công việc vất vả, thu nhập không cao nhưng mỗi cán bộ vận chuyển thư báo ở các xã đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, họ là những người góp sức không nhỏ vào thành công chung của ngành Bưu điện cũng như sự phát triển của địa phương. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên địa bàn các xã, ngành Bưu chính đã xây dựng mạng lưới các điểm Bưu điện văn hóa xã ở hầu hết các xã trên địa bàn, đến nay huyện đã có 25 điểm Bưu điện Văn hóa xã được xây dựng khang trang, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

Bên cạnh đó, Bưu điện huyện còn thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh doanh, chỉ tính từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện chuyển phát được 664kg thư; 486 bưu kiện; doanh thu từ dịch vụ tài chính bưu chính hơn 499 triệu đồng; doanh thu dịch vụ phân phối truyền thông hơn 1 tỷ 400 triệu đồng.

Hiện nay, Bưu điện đang hoạt động theo hướng đa dịch vụ như: Bán hàng tiêu dùng thiết yếu; dịch vụ bán bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; dịch vụ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội; dịch vụ cấp đổi bằng lái xe, thu hộ phí phạt vi phạm giao thông... Lãnh đạo ngành nhận thức được tầm quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển KT-XH, nâng cao dân trí của nhân dân địa phương nên tập trung chỉ đạo các bưu cục, điểm Bưu điện văn hóa xã, bộ phận phát hành báo chí, bộ phận tiếp phát, nhân viên khai thác và các bưu tá luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phát hành báo chí. Đảm bảo yêu cầu khi báo về khai thác nhanh - vận chuyển nhanh - phát báo nhanh để các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở có báo hàng ngày.

Bưu điện huyện Phù Yên hiện có 27 điểm phục vụ bưu chính, 25 điểm Bưu điện văn hóa xã. 100% bưu cục và điểm bưu điện văn hóa xã nhận đặt mua báo chí và phục vụ nhân dân mua báo. Hiện nay, 100% các chi, Đảng bộ của huyện đặt mua Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Tạp chí cộng sản và Báo Sơn La. Trong năm 2017, đơn vị đã phát hành được hơn 60.000 đầu báo. Việc phát hành kịp thời báo đến các chi bộ và bạn đọc còn góp phần thông tin những sự kiện thời sự chính trị diễn ra trong cả nước và trên địa bàn tỉnh đến người dân. Các chủ trương, chính sách của tỉnh cũng sớm đến với các cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể ở cơ sở, từ đó triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH của tỉnh đã đề ra. Tuy nhiên, công tác phát hành báo của Bưu điện huyện Phù Yên còn gặp những khó khăn nhất định; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong tham mưu, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí còn bất cập. Thời gian tới, Bưu điện huyện Phù Yên tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác phát hành báo trong năm 2018 và các năm tiếp theo, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quỳnh Ngọc
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.