Bộ Tư lệnh Quân khu 2 gặp mặt Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí năm 2020

Ngày 21/2, tại thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 và đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì Hội nghị gặp mặt của Bộ Tư lệnh Quân khu với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí năm 2020.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam; đại diện Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 9 tỉnh; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn Quân khu.

Hội nghị gặp mặt Ban Tuyên giáo 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí năm 2020

 

Năm 2019, hoạt động phối hợp tuyên truyền đã được Cục Chính trị Quân khu 2 phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các cơ quan báo chí trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền toàn diện, phản ánh kịp thời đường lối, quan điểm, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự, xây dựng quân đội và LLVT Quân khu. Báo Quân khu và báo, đài các địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đảm bảo chính xác về thông tin, phong phú về nội dung, hình thức. Trong năm, đã phối hợp thực hiện trên 1.000 tin, bài, phóng sự thuộc các loại hình báo chí đăng trên các báo, đài Trung ương, quân đội và các báo, đài địa phương, phản ánh toàn diện kết quả thực hiện các nhiệm vụ của LLVT Quân khu, nhất là tấm gương điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua, các cuộc vận động của LLVT… Qua đó, tạo hiệu ứng tích cực và sức lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền công tác quốc phòng - quân sự địa phương; cổ vũ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu và nhân dân các dân tộc trên địa bàn hăng hái thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. 

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phát biểu đề xuất giải pháp để công tác phối hợp tuyên truyền giữa Quân khu 2 với Ban Tuyên giáo và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương trong năm 2020 và những năm tiếp theo ngày càng toàn diện, chặt chẽ và hiệu quả. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa Cục Chính trị Quân khu với Ban Tuyên giáo các tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền về LLVT Quân khu thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; đấu tranh phản bác những luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của nhân dân; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong LLVT; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nội dung sát với tình hình thực tiễn của các địa phương; tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhất là đối với các Đảng bộ được Quân ủy Trung ương chỉ đạo đại hội điểm rút kinh nghiệm triển khai trong toàn quân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh địa phương; thực hiện chính sách hậu phương quân đội, xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ và thế trận lòng dân vững chắc; công tác đối ngoại quốc phòng; đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng; kết quả thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; tích cực tham gia giải báo chí viết về đề tài LLVT Quân khu 2, năm 2020…

Lãnh đạo Quân khu 2 tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2019; tặng 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 9 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giải đoạt giải báo chí viết về LLVT Quân khu 2 năm 2019. 

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới