Bộ đội Biên phòng tỉnh: Triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn liên quan đến ma túy

Thời gian qua, cùng với việc chủ động ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 từ cửa ngõ biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn liên quan đến ma túy.

 

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Yên Châu) tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy cho nhân dân trên địa bàn.

 

Qua công tác nắm tình hình, các đường dây tội phạm xâm nhập qua biên giới tỉnh được tổ chức rất tinh vi, thường xuyên thay đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động, luôn đề phòng tránh sự phát hiện của quần chúng nhân dân và lực lượng chức năng. Các đối tượng vận chuyển ma túy, tham gia đường dây ở nhiều địa phương khác nhau thường vận chuyển, buôn bán ma túy với số lượng lớn, đa dạng về chủng loại, như: Hê-rô-in, ma túy tổng hợp, ma túy đá, nhựa thuốc phiện..., lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp để móc nối hoạt động, chờ thời cơ thuận lợi trực tiếp hoặc thuê người vận chuyển ma túy theo đường mòn, lối tắt ít người qua lại. Nguy hiểm hơn, hầu hết các đối tượng bị bắt giữ trong các chuyên án, vụ án đều trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị lực lượng chức năng phát hiện, vây bắt.

 

Trên cơ sở nắm chắc phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với các đồn biên phòng xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp, phương án đấu tranh; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động sản xuất, vận chuyển, triệt phá các đường dây buôn bán, các điểm, tụ điểm phức tạp về tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy trên các tuyến biên giới. Điển hình vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 10/3/2020, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh), Đồn Biên phòng Mường Cai, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương đã phối hợp với Phòng PC04 (Công an tỉnh) phá thành công Chuyên án SL320 (Chuyên án do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác lập) bắt giữ đối tượng Sông Bả Pó, sinh năm 1967, trú tại bản Huổi Hin, xã Mường Hung (Sông Mã) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 10 bánh hê-rô-in, khoảng 7 kg nhựa thuốc phiện. Trước đó, ngày 8/3/2020, tại bản Hin Pén, xã Chiềng Sơn (Mộc Châu), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đã chủ trì phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh), Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, Phòng PC04 Công an tỉnh, Công an huyện Mộc Châu đấu tranh thành công Chuyên án A1-220, bắt quả tang 2 đối tượng là Thào A Ca, sinh năm 1960 và Thào A Vi, sinh năm 1999, cùng trú tại bản Pưng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 13.524 viên ma túy tổng hợp.

 

Đây chỉ là 2 trong số nhiều chuyên án đấu tranh, bắt giữ các đối tượng vận chuyển, mua bán  trái phép ma túy với số lượng lớn qua địa bàn tỉnh thời gian qua do lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp triệt phá. Theo số liệu tổng hợp, từ năm 2019 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng bắt giữ 142 vụ/184 đối tượng, thu giữ 24,8 kg hê-rô-in, 263.686 viên ma túy tổng hợp, 7,3 kg ma túy đá, 5,65 kg nhựa thuốc phiện, 5 khẩu súng, 1 quả lựu đạn, 173 viên đạn và nhiều tang vật liên quan.

 

Theo nhận định, từ nay đến cuối năm, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy còn nhiều diễn biến phức tạp. Để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với tội phạm ma túy trên địa bàn khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia công tác phòng, chống ma tuý. Tập trung chỉ đạo lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra, bám nắm địa bàn và hoạt động của đối tượng trên các tuyến và địa bàn trọng điểm gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, hải quan, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh và lực lượng chức năng nước CHDCND Lào trong đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các đường dây, đối tượng vận chuyển ma túy lớn.

 

Việc triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn về vận chuyển ma túy, nhất là giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, những người lính quân hàm xanh đã góp phần thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự vùng biên và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới