Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Giao ban công tác Biên phòng tháng 3/2019

Ngày 4/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác biên phòng tháng 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2019.

Hội nghị giao ban công tác Biên phòng tháng 3.

Trong tháng 3, từ Bộ Chỉ huy đến các đơn vị trong toàn tỉnh đã chấp hành nghiêm Chỉ lệnh số 3107/CL-BTL và Quy định số 3342/QyĐ-BTL của Bộ Tư lệnh BĐBP về sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm quân số trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, đồn, trạm biên phòng, vũ khí, trang bị kỹ thuật, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội. Lực lượng biên phòng đã tổ chức tuần tra song phương, đơn phương đường biên, cột mốc 12 lần, với 60 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; tuần tra kiểm soát địa bàn khu vực biên giới 86 lượt tổ, với 269 cán bộ, chiến sỹ tham gia. Trong tháng, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức nămg đấu tranh và bắt giữ 16 vụ, 15 đối tượng, thu giữ 27.504 viên ma túy tổng hợp, 4,37 kg nhựa thuốc phiện, 8 xe máy, 8 ĐTDĐ.

Thời gian tới, cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đơn vị trực thuộc tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình nội, ngoại biên trước, trong và sau nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4, Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La; kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức khai trương cặp cửa khẩu Nậm Lạnh (huyện Sốp Cộp/Sơn La/Việt Nam) và Mường Pợ (huyện Mường Son/Hủa Phăn/Lào) đúng kế hoạch của UBND tỉnh Sơn La.

Hờ A Thành

(Bộ đội Biên phòng Sơn La)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới