Biển mây trên đỉnh Co Mạ

Xã Co Mạ là trung tâm của cụm 6 xã vùng cao thuộc huyện Thuận Châu, nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Nằm ở độ cao trên 1.500 m so với mực nước biển, Co Mạ có khí hậu mát mẻ quanh năm.

 

Để đến được Co Mạ, từ thị trấn Thuận Châu đi theo tỉnh lộ 108 vượt những con đèo nhiều khúc cua tay áo, qua khu rừng già rồi đến cổng trời. Nơi đây được coi điểm cao lý tưởng nhất để phóng tầm mắt sang vùng Sông Mã. Những bản làng ẩn hiện dưới thung sâu, bên cung đường như sợi chỉ vắt qua các triền núi đến các xã Co Tòng, đến Chiềng Phung, Mường Lầm, Chiềng En của huyện Sông Mã.

 

Biển mây khi bắt đầu ngày mới.

Mây tràn ngập trên đỉnh núi tạo nên khung cảnh huyền ảo.

 

Những hàng rào gỗ vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ, mộc mạc.

 

 

Những ngày nắng, mây trắng dập dờn trên đỉnh núi.

Theo kinh nghiệm của người dân nơi đây, mây thường xuất hiện vào buổi sáng những ngày hửng nắng. Đặc biệt, nếu ngày hôm trước mưa, hôm sau có nắng thì đó chính là thời điểm săn mây lý tưởng nhất.

 

Bản làng hiện lên mờ ảo trong mây trắng.

Đến với Co Mạ, ngoài việc được chiêm ngưỡng vẻ tuyệt mỹ của mây, trời, nếu du khách có dịp ghé nơi này đúng dịp 2/9, còn được tham dự Phiên chợ vùng cao với đầy đủ nét truyền thống hấp dẫn.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới