Bí thư chi bộ, trưởng bản gương mẫu

Bản Nà Khá, xã Dồm Cang (Sốp Cộp) có 74 hộ, với 311 nhân khẩu. Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và sự năng động, nhiệt tình, dám nghĩ, dám làm của Bí thư chi bộ, Trưởng bản Lò Văn Dũng và cán bộ, đảng viên nơi đây, đời sống của bà con trong bản ngày càng cải thiện.

Mô hình nuôi bò nhốt chuồng của gia đình Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Lò Văn Dũng.

 

Trưởng bản Lò Văn Dũng sinh năm 1987, là một đảng viên trẻ tuổi, năng động. Năm 2016, anh được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng bản. Tháng 1/2021, anh được các đảng viên trong Chi bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ bản. Phát huy vai trò người đứng đầu, anh Dũng luôn tích cực vận động nhân dân hiến hàng trăm m² đất, đóng góp hàng trăm triệu đồng làm đường giao thông nông thôn, di dời chuồng nuôi gia súc ra xa nơi ở, đảm bảo vệ sinh môi trường... Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang; từng bước xóa bỏ các hủ tục; vận động mọi người, mọi nhà tham gia tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội, đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng cộng đồng dân cư an toàn về an ninh trật tự.

Trong phát triển kinh tế, gia đình anh luôn gương mẫu đi đầu để bà con học theo. Hiện, gia đình anh trồng gần 1 ha cây cà phê, trên 2.000 m² cây ăn quả, như: Cam, quýt, xoài bước đầu đã cho thu hoạch; nuôi 4 con trâu, bò vỗ béo, chăn nuôi gia cầm và nuôi cá... hằng năm, trừ chi phí gia đình anh thu nhập trên 180 triệu đồng.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Dũng luôn vận động bà con trong bản chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi với bà con. Nhờ đó, cả bản hiện có hơn 25 ha cây ăn quả các loại; 20 ha cà phê, thu nhập bình quân đạt 25 triệu đồng/người/năm; bản chỉ còn 4 hộ nghèo, có trên 90% hộ khá giả...

Điển hình như gia đình anh Vì Văn Long, trước đây có hoàn cảnh khó khăn, từ khi được Trưởng bản tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gia đình anh đã vươn lên thoát nghèo. Anh Long chia sẻ: Nhờ sự giúp đỡ của anh Dũng, gia đình tôi đã chuyển sang trồng nhãn, xoài, cà phê trên đồi, nương; đồng thời, nuôi 60 tổ ong mật, cho thu khoảng 1 tạ mật/năm; nuôi thêm trâu, bò... Giờ đây, gia đình đã có thu nhập ổn định, cuộc sống ấm no và thoát nghèo.

Ông Lò Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Dồm Cang, nhận xét: đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng bản Nà Khá Lò Văn Dũng luôn năng động trong phát triển kinh tế gia đình; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần giúp xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Với sự tận tụy, gương mẫu, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Lò Văn Dũng được Đảng bộ xã Dồm Cang đánh giá là đảng viên nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận được nhiều giấy khen, anh cũng chính là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, được bà con trong bản tin tưởng, quý mến.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới