Bất cập tại một số nút giao thông trên địa bàn Thành phố

Thành phố Sơn La ngày càng trở nên đông đúc hơn, lượng phương tiện giao thông tăng nhanh, các tuyến phố, nút giao thông bị quá tải trong giờ cao điểm. Hằng ngày, tại các nút giao thông ngã ba, ngã tư trên địa bàn thành phố Sơn La lực lượng Cảnh sát giao thông phải có mặt để điều tiết, phân luồng khá vất vả.

Lực lượng CSGT hướng dẫn người tham gia giao thông tại nút giao ngã tư khu Quảng trường Tây Bắc (Thành phố).

 

Điểm đáng quan tâm là có một số nút giao thông  “như bàn chân gà” rất bất cập, biển chỉ dẫn vòng vo khó hiểu đối với nhiều người, nhất là những người ít đi qua khu vực này và bà con nhân dân các dân tộc hiểu biết về biển hiệu chỉ dẫn còn hạn chế. Tại điểm nút giao thông ngã ba Quyết Thắng, hướng từ đường Nguyễn Lương Bằng rẽ phải ra quốc lộ 6, đường Trường Chinh do mặt đường chỉ vẽ mũi tên một chiều xuống dốc, nếu phương tiện giao thông đi theo chiều ngược lại rất dễ bị sai làn đường, vì đi đúng làn phải vòng theo bục xây hình tam giác. Anh Nguyễn Văn Thanh, phường Quyết Thắng, cho biết: Nếu đi từ đường Trường Chinh rẽ trái lên đường Nguyễn Lương Bằng chỉ phù hợp với xe máy, xe ô tô con, đối với xe tải hoặc xe rơ-moóc đi sẽ khó khăn, do xe dài mà chỗ rẽ lại cua rất hẹp. Để thuận tiện cho người tham gia giao thông nên đặt bục hình vòng xuyến ở giữa ngã tư cho phù hợp.

Đặc biệt khoảng 2 tuần nay tại nút giao ngã tư “đầu cầu mới” nối từ đường Tô Hiệu qua Quảng trường Tây Bắc rẽ sang đường Hoàng Quốc Việt. Đoạn đường này mới được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, lượng phương tiện qua đây khá đông. Để bảo đảm an toàn tại điểm này, Ban An toàn giao thông tỉnh đã cắm các biển hướng dẫn. Tuy nhiên, việc cắm biển báo giao thông và phân làn đường tại đây chưa hợp lý. Anh Nguyễn Văn Thành, phường Tô Hiệu, cho biết: Đi từ đường Tô Hiệu qua Quảng trường Tây Bắc rẽ sang đường Hoàng Quốc Việt, tôi thấy biển chỉ dẫn tại ngã tư “đầu cầu mới” khá phức tạp. Vì đoạn đường ngắn mà người tham gia giao thông phải rẽ mấy lần mới qua được nút giao này. Nếu người tham gia giao thông lần đầu đi tuyến đường này sẽ rất dễ đi vào đoạn đường cấm ngược chiều. Tôi thấy cần điều chỉnh biển hướng dẫn phương tiện giao thông cho hợp lý.

Cũng nói về nút giao này, chị Hoàng Thị Hương, phường Tô Hiệu, cho biết: Việc cắm biển báo cấm đi ngược chiều và các phương tiện đi vòng vo theo biển chỉ dẫn giao thông tại ngã tư “đầu cầu mới” chưa hợp lý. Để an toàn và thuận lợi cho người tham gia giao thông, tôi nghĩ nên bỏ chỗ xây hình tam giác, thay vào đó là bục giao thông hình tròn để các phương tiện đi theo vòng xuyến, có lắp đèn tín hiệu giao thông để dễ quan sát, dễ nhận biết, vừa hiện đại, lại đẹp cảnh quan đô thị.

Từ thực tế trên, rất mong các cơ quan chức năng xem xét, nghiên cứu bố trí lại một số điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố, giúp người dân và các phương tiện tham gia giao thông dễ quan sát và chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ, hạn chế nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông có thể xảy ra.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới