Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày 15/4, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh dự và chủ trì Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021. Tập huấn nội dung do các báo cáo viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Viện Ứng dụng công nghệ Thông tin và Truyền thông.

                                 

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

           

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được truyền đạt 2 chuyên đề, cung cấp cách nhận diện thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; trang bị những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản cho hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, xuyên tạc trên các phương tiện truyền thông; từ đó nâng cao nhận thức, có biện pháp, cách thức tổ chức đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả. 

           

Thay mặt Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Sơn La, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các đại biểu nắm chắc, vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt tiếp tục tham mưu, đổi mới các nội dung phương thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động thù địch; nêu cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tích cực đấu tranh, phản bác với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Lò Minh Hùng nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục chỉ đạo xây dựng, phát triển mạng lưới cộng tác viên; tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên Internet; quản lý chặt chẽ việc đăng tải các thông tin trên mạng xã hội, trang tin điện tử; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng mạng internet để chống phá Đảng, Nhà nước hoặc tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Cùng với đó, thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an ninh thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu với nhân dân; kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc mới nảy sinh tại cơ sở. Tuyên truyền thực hiện tốt các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới