Bão số 5 di chuyển nhanh và tiếp tục mạnh lên

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 5. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 4 giờ ngày 9/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ vĩ bắc; 118,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 780 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ vĩ bắc; 115,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 113,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ vĩ bắc; 112,3 độ kinh đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 4 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,6 độ vĩ bắc; 110,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150 km về phía tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km.

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển: Ở vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có xoáy cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, sau tăng lên 10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động dữ dội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông: cấp 3.

Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới