Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ: Gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Ngày 22/6, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã chủ trì buổi gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Phạm Văn Thủy tặng hoa chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh

nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021.    

Nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021, tỉnh ta có 40 nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, trong đó có đồng chí Tòng Thị Phóng là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội và nhiều đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Các nữ đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cử tri. Nhiệm kỳ 2016-2021, tỉnh ta có 2 nữ đại biểu Quốc hội, chiếm 33,33% trong tổng số đại biểu Quốc hội trúng cử tại tỉnh và 28 nữ đại biểu HĐND tỉnh, chiếm 38,89% trong tổng số đại biểu HĐND tỉnh, đây là thành công trong thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tại buổi gặp mặt, các nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021 đã trao đổi những kinh nghiệm trong công tác để vừa hoàn thành vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân vừa thực hiện tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Văn Thủy đánh giá cao vai trò và những đóng góp của các nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời, đề nghị các nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đại biểu dân cử, đáp ứng niềm tin của cử tri, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới