Ban Tuyên giáo Trung ương quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung

Ngày 19/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

 Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp chỉ đạo lễ phát động và quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.

Tham dự buổi lễ quyên góp có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan; cùng các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.

Tại buổi lễ, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Ban và Đảng ủy cơ quan, đồng chí Trần Doãn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã chia sẻ: cơn bão số 10 đổ bộ vào miền Trung với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15 đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh ven biển miền Trung, đặc biệt là vùng tâm bão từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến nay, bão số 10 đã làm 6 người chết, 37 người bị thương; hàng trăm nghìn ngôi nhà bị sập, tốc mái, nhiều công trình công cộng, trụ sở, trường học bị hư hỏng nặng. Bão số 10 cũng khiến hạ tầng giao thông, mạng lưới cấp điện, các công trình thủy lợi bị sạt lở, sản xuất nông nghiệp chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề. 

ộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban đã quyết định giao cho Công đoàn cơ quan tổ chức phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan dành tối thiểu 1 ngày lương ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. 

Ngay sau lễ phát động, đồng chí Trưởng ban và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan ban Tuyên giáo Trung ương đã quyên góp ủng hộ đồng bào. Toàn bộ số tiền vận động, quyên góp sẽ được Ban Tuyên giáo Trung ương chuyển trực tiếp về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong ngày 19/9/2017, để kịp thời giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới