Bản Thạy đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế

Những năm qua, nông dân bản Thạy, xã Chiềng Ban (Mai Sơn) đã tích cực hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Nhờ vậy, thu nhập bình quân ở bản đạt 16 triệu đồng/người/năm. Hiện, cả bản có 11 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp.

 

Nông dân bản Thạy, xã Chiềng Ban (Mai Sơn) chăm bón lúa.

 

Đến bản Thạy những ngày này, sẽ nhận thấy trên các nương đồi trải dài màu xanh của cây cà phê, dưới cánh đồng là những thửa lúa đang thì con gái, tạo nên bức tranh mang sắc màu no ấm cho vùng đất này. Nói về phong trào phát triển kinh tế ở bản. Anh Cầm Văn Dũng, Chi hội trưởng chi hội Nông dân bản Thạy chia sẻ: Những năm qua, Chi hội Nông dân bản đã vận động hội viên tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, thông qua việc tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Do vậy, có nhiều hộ gia đình đã có thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng trở lên, góp phần tăng tỷ lệ gia đình khá giả, giảm số hộ nghèo ở bản xuống còn 5 hộ.

Tìm hiểu được biết, bản Thạy có 84 hộ dân, với 397 nhân khẩu, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp. Năm 2004, bản được chọn làm điểm dồn điền đổi thửa, quy hoạch lại đồng ruộng theo hướng quy vùng sản xuất hàng hóa, tăng diện tích trên một thửa ruộng, tạo thuận lợi cho các hộ gia đình canh tác, đồng thời áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Hiện bản có trên 86 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó 22 ha lúa 2 vụ, được thâm canh các loại giống lúa tẻ Thái Bình, lúa nếp 87,97 và các giống lúa lai, năng suất bình quân đạt 4 tấn/ha; 45 ha cà phê, sản lượng trên 540 tấn quả tươi/năm... Năm 2017, bà con trong bản đã trồng 4 ha cây xoài, mận hậu... xen vào diện tích cà phê. Ngoài ra, chăn nuôi cũng được quan tâm phát triển, với hơn 30 con gia súc; 46 con dê và gần 5.000 con gia cầm các loại. Với lợi thế về nguồn nước, người dân còn đào hơn 2 ha ao thả cá, sản lượng hơn 2 tấn cá thương phẩm/năm, tăng thêm nguồn thu nhập cho bà con.

Ông Giào Văn Lan, một trong những hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi cấp tỉnh, chia sẻ: Trước đây, thu nhập của gia đình tôi chủ yếu dựa vào cây ngô và cây sắn, đời sống còn nhiều khó khăn. Sau khi tham gia các buổi tuyên truyền về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mai Sơn, gia đình đã chuyển 2 ha trồng ngô, sắn năng suất thấp sang trồng cây cà phê, năng suất 12 tấn/ha; 4.000 m2 lúa 2 vụ, sản lượng đạt 3 tấn/năm. Gia đình tôi còn trồng xen cây ăn quả với cây cà phê, để nâng cao thu nhập trên diện tích đất canh tác, thu nhập hàng năm của gia đình đạt 350 triệu đồng.

Kinh tế phát triển đã tạo thuận lợi cho việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Năm 2015, được Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân chủ động giải phóng mặt bằng, hiến hơn 1.300 m2 đất và góp tiền mua vật liệu, góp công lao động đổ bê tông 1,3 km đường nội bản. Có thể nói, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là động lực để người dân bản Thạy vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, xây dựng bản phát triển.

Hạnh Vi (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới