Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh: Hội nghị biểu dương cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu giai đoạn 2015-2020

Ngày 6/6, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu giai đoạn 2015-2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh và 72 cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn.

 

 

Hội nghị biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu giai đoạn 2015-2020

 

Hiện, toàn tỉnh có trên 106.000 người cao tuổi (NCT), tham gia sinh hoạt tại 3.200 chi hội, tổ hội NCT. Những năm qua, các nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác Hội luôn được gắn với phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, góp phần tích cực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh có 2.416 NCT tham gia công tác Đảng, công tác chính quyền; 3.275 NCT tham gia các đoàn thể ở cơ sở; 5.761 NCT tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự; 1.402 NCT tham gia cấp ủy các chi bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố; 1.014 NCT tham gia công tác tại HĐND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị tự quản. Hằng năm, hàng nghìn cán bộ, hội viên NCT tiêu biểu được các cấp ủy Đảng, chính quyền biểu dương khen thưởng.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam đã đánh giá cao những đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên Hội NCT các cấp trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị Ban đại diện Hội NCT tỉnh tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác Hội; phát huy vai trò NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng", với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, phụng dưỡng NCT...

 

Nhân dịp này, Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 12 cá nhân; Ban đại diện Hội NCT tỉnh tặng Giấy khen cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao- Gương sáng” giai đoạn 2015-2020. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tặng Giấy khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia chương trình phối hợp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam trao

Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao- Gương sáng” giai đoạn 2015-2020

 

 

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao- Gương sáng” nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

 

Tại Hội nghị, đã cử 5 cán bộ hội tiêu biểu xuất sắc đi dự Hội nghị biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu toàn quốc được tổ chức trong thời gian tới..

 

Trần Hiền - Anh Thư

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới