Ban Cứu trợ tỉnh:Tiếp nhận và họp bàn phương án hỗ trợ thiệt hại do cơn bão số 3

Ngày 24/8, Ban Cứu trợ tỉnh đã họp bàn hỗ trợ cho các gia đình và địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Đồng chí Lò Mai Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban cứu trợ tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Lò Mai Kiên tiếp nhận kinh phí hỗ trợ của

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ ngày 19/8 đến ngày 21/8, trên địa bàn tỉnh liên tục có mưa, mưa to đến rất to trên diện rộng, nước ở các sông, suối đột ngột dâng cao ở mức báo động II, báo động III, riêng suối Nậm Pàn (Mai Sơn) báo động khẩn cấp. Đến 14h ngày 22/8, toàn tỉnh có 1 người chết, 1 người mất tích, 2 người bị thương do mưa lũ; 18 nhà bị sập đổ và cuốn trôi, 35 nhà bị sạt lở, gần 200 nhà bị ngập và tốc mái, 113 nhà phải di dời khẩn cấp; gần 600 ha lúa, ngô và hoa màu bị ngập, 407m kênh mương bị cuốn trôi; 7 điểm giao thông bị sạt lở ách tắc, khối lượng sạt lở, sa bồi trên 54.500m3... tổng thiệt hại ước trên 42 tỷ đồng.

Các thành viên Ban Cứu trợ tỉnh đã bàn và thống nhất mức hỗ trợ cho các gia đình có người bị chết 5.000.000 đồng; người bị thương nặng 2.000.000 đồng; nhà bị cuốn trôi hoàn toàn 20.000.000 đồng; nhà phải di chuyển khẩn cấp 5.000.000 đồng...

Tại cuộc họp, đồng chí Lò Mai Kiên yêu cầu Ban phong trào (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) tham mưu, trình xin ý kiến tỉnh mở cuộc vận động cán bộ, CNVC và nhân dân ủng hộ khắc phục hậu quả cơn bão số 3; các tổ chức thành viên thành lập các đoàn thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại; đề nghị các ban cứu trợ huyện đề xuất, tổng hợp danh sách hỗ trợ cụ thể, tránh trùng lặp... Ngay tại cuộc họp, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La đã trao 500 triệu đồng cho Quỹ cứu trợ tỉnh, để giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới