Bắc Yên trước Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch

Năm nay, Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch huyện Bắc Yên và công bố nhãn hiệu chứng nhận sơn tra Sơn La sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/9. Những ngày này, huyện Bắc Yên đang tập trung công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng cho Ngày hội.

 

Các diễn viên luyện tập tiết mục chuẩn bị cho đêm hội ‘Bản tình ca trên núi”.

Có mặt tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Bắc Yên, chúng tôi được chứng kiến hơn 130 diễn viên chuyên nghiệp và diễn viên quần chúng đang miệt mài tập luyện phục vụ chương trình nghệ thuật: “Bản tình ca trên núi” sẽ diễn ra vào tối 22/9. Toàn bộ kịch bản chương trình đã được hoàn thiện. Ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, thông tin: Chương trình nghệ thuật được giàn dựng công phu, đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao Bắc Yên sẽ để lại ấn tượng đặc biệt cho khán giả và du khách.

Công tác chuẩn bị các điều kiện vật chất, hậu cần cũng đang được tập trung, khẩn trương. Các xã, thị trấn đang chuẩn bị lắp ráp trại mang tính sáng tạo, độc đáo; chọn những vật phẩm, sản phẩm để trưng bày tại trại của đơn vị. Đến xã Hang Chú, chúng tôi cảm nhận rõ không khí, chuẩn bị sẵn sàng tham gia Ngày hội. Ông Mùa A Say, bản Hang Chú là nghệ nhân làm khèn nhiều năm nay, cẩn thận, tỉ mỷ hoàn thiện từng bộ phận của chiếc khèn. Ông Say phấn khởi nói: Được xã phân công làm khèn trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông, tôi đã bắt tay vào làm cách đây 1 tháng. Bên cạnh đó, tôi còn làm thêm sáo trúc để du khách tham quan có thể mua về làm kỷ niệm, dành tặng cho người thân, bạn bè.

Tìm hiểu được biết, năm nay là năm đầu tiên ngày hội thể thao, văn hóa và du lịch được tổ chức quy mô cấp huyện. Ngoài những hoạt động vẫn diễn ra hằng năm, như: Thi ẩm thực, thi giã bánh giày, trình diễn sao chè Tà Xùa, nấu rượu Hang Chú; thi đấu các môn thể thao dân tộc..., Ngày hội năm nay còn có một số hoạt động mới: Trình diễn các trang phục dân tộc, thêu thổ cẩm, thi sơn tra ngon, an toàn giữa 5 xã vùng cao của huyện Bắc Yên. Đặc biệt, có trình diễn đua ngựa, tái hiện hình ảnh cuộc sống trước kia của bà con nhân dân vùng cao. Đến với ngày hội, du khách có thể tham quan các gian hàng, mua quà tặng người thân, bạn bè và được thưởng thức hương vị chè Tà Xùa, rượu Hang Chú, rượu vang Sơn Tra... Bên cạnh đó, để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra Ngày hội, huyện ban hành kế hoạch chi tiết tổ chức, xây dựng phương án cụ thể, bố trí lực lượng, phương tiện, đảm bảo công tác phòng chống cháy, an toàn giao thông.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Kỳ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch huyện Bắc Yên năm 2018, cho biết: Trước Ngày hội, huyện Bắc Yên bị ảnh hưởng do mưa lũ khiến giao thông bị ảnh hưởng nặng nề. Chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị khẩn trương thi công, khắc phục các điểm sạt lở trên quốc lộ 37. Tính đến thời điểm này, huyện Bắc Yên đã cơ bản chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về nội dung, công tác tuyên truyền, hậu cần, an ninh trật tự, đảm bảo ngày hội diễn ra theo đúng kế hoạch.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch huyện Bắc Yên được tổ chức nhằm mục đích bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn; đồng thời quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước. Tại Ngày hội, sẽ tổ chức công bố nhãn hiệu chứng nhận sơn tra Sơn La. Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, ủng hộ của người dân trên địa bàn, Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch huyện Bắc Yên sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm vui tươi, thú vị. 

Thu Thảo (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.