Bắc Bộ, Trung bộ có nơi nắng nóng, Nam Bộ đề phòng tố lốc, mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do rãnh áp thấp gây mưa suy yếu dần, nên hôm nay (17/5), hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước có nắng, có nơi nắng nóng, một số tỉnh Bắc - Trung Bộ có mưa dông do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, độ ẩm từ 60-98%.

Nam Bộ đêm nay có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 17/5 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Nam Bộ đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C./. 
Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới