Anh nông dân bảo vệ môi trường

Đến bản Ta Niết, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, chúng tôi được nghe kể về anh Dương Anh Phương, người đã chế tạo thành công chiếc xe thu gom rác tiện ích từ chiếc máy cày cũ của gia đình, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường trong bản và khu vực.

 

Anh Dương Anh Phương, bản Ta Niết, xã Chiềng Hắc bên chiếc xe thu gom rác tự chế tạo.

Ta Niết đã nhiều năm được công nhận là bản văn hóa; cả bản có hơn 250 hộ dân của 3 dân tộc Thái, Kinh, Mông. Để duy trì danh hiệu bản văn hóa, bảo đảm vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, đầu năm 2019, Ban quản lý bản họp về việc thu gom rác, anh Phương chủ động đề nghị đảm nhận; biết anh chăm chỉ, chịu khó, Ban quản lý đồng ý và thống nhất chi trả 20.000 đồng/hộ/tháng cho anh (các hộ kinh doanh thường xuyên trả 30.000 đồng/hộ/tháng). Do bãi tập kết rác cách bản gần 2 km, anh Phương nghĩ cách chuyển đổi máy cày của gia đình thành xe chở rác; thùng xe ghép từ các tấm tôn, có 2 cửa mở và có nắp đậy để khi vận chuyển không rơi ra ngoài; mỗi chuyến chở từ 5 đến 6 tạ rác thải...

Hỏi về công việc, anh Phương vui vẻ bảo, cứ 2 ngày lại vào bản thu gom rác; mỗi lần chở 3 - 5 xe, mang ra bãi tập kết đốt dọn sạch sẽ. Làm việc này, không chỉ mang lại thu nhập hơn 4 triệu đồng/tháng, mà còn tận dụng được phế liệu khi phân loại rác, góp phần cùng bà con bản Tà Niết giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ vững danh hiệu bản văn hóa.

A Trứ (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới