Ánh điện thắp sáng bản mường

Khi mặt trời xuống núi cũng là lúc ánh điện bừng sáng trên các tuyến đường nội bản, đường vào trung tâm xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La. Cùng với đường bê tông mở rộng, việc đi lại trong bản trở nên thuận lợi, dễ dàng hơn nhờ có ánh điện từ những công trình “Ánh sáng bản làng” do Đoàn thanh niên xã triển khai xây dựng.

 

Công trình “Ánh sáng bản làng” tại bản Bôm Nam, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.

 

Dẫn chúng tôi đi thăm công trình đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời dài hơn 500m vừa hoàn thiện đưa vào sử dụng, ông Lù Văn Ọi, Trưởng bản Bôm Nam, xã Chiềng Đen, chia sẻ: Trước đây, đường sá tối om, chúng tôi hạn chế đi lại vào buổi tối, có việc ra đường phải mang theo đèn pin. Từ khi Đoàn thanh niên xã và nhân dân trong bản triển khai công trình “Ánh sáng bản làng”, bà con trong bản mừng lắm. Ánh điện đã giúp an ninh trật tự trong bản được bảo đảm, không còn tình trạng trộm cắp vặt.

Trước đây, tuyến đường nội bản Phiêng Nghè đã được đổ bê tông, nhưng nhiều khúc cua, góc khuất, dốc cao, việc đi lại của người dân vào buổi tối còn khó khăn. Thực hiện công trình thắp sáng đường quê, Đoàn xã đã khảo sát địa hình, lựa chọn lắp đặt công trình thắp sáng đường quê bằng điện, với tổng chiều dài 500m. Trong quá trình thực hiện, Đoàn xã vận động nhân dân cắt, tỉa cây cối nếu vướng vào đường dây điện đi qua.

Anh Quàng Văn Thái, Bí thư Chi bộ bản Phiêng Nghè, cho biết: Công trình “Ánh sáng bản làng” do Đoàn thanh niên triển khai đã tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong cộng đồng. Người dân tự nguyện đóng góp kinh phí, ĐVTN hỗ trợ ngày công lắp đặt xây dựng hệ thống chiếu sáng tại các đoạn đường ngõ xóm, với tổng chiều dài hơn 2 km. Bà con đều có ý thức bảo quản cột đèn, dây dẫn, đóng góp tiền điện hàng tháng và thống nhất sẽ bật điện từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Hưởng ứng các phong trào tình nguyện do Thành đoàn phát động, từ năm 2017 đến nay, Đoàn thanh niên xã Chiềng Đen đã xây dựng 7 công trình “Ánh sáng bản làng”; đồng thời, lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp bản về lợi ích, ý nghĩa của việc làm này. Phối hợp với Ban quản lý bản khảo sát các tuyến đường cần thực hiện, sau đó, lấy ý kiến của nhân dân và lên phương án vận hành sau khi bàn giao.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của nhân dân. Riêng năm 2021, Đoàn xã đã hoàn thành và bàn giao 5 công trình “Ánh sáng bản làng” tại 5 bản: Quỳnh Tam, Phiêng Nghè, Bôm Nam, bản Tam và bản Giáng, với tổng chiều dài hơn 2,5 km, tổng kinh phí trên 70 triệu đồng, trong đó ĐVTN đóng góp 10 triệu đồng, còn lại do nhân dân đóng góp. Tùy địa hình và điều kiện thực tế tại địa phương, Đoàn xã đã xây dựng 2 công trình chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại bản Bôm Nam và bản Giáng. Với ưu điểm, không cần đầu tư dây điện kéo, cột đèn gọn nhẹ, hệ thống chiếu sáng tự động lại sử dụng nguồn năng lượng sạch, việc sửa chữa, thay thế bóng đèn cũng khá dễ dàng và không tốn kém nhiều chi phí.

Anh Lù Văn Cường, Bí thư Đoàn xã Chiềng Đen, thông tin: Triển khai công trình “Ánh sáng bản làng”, ĐVTN làm nòng cốt, trực tiếp lắp đặt, vận động người dân đóng góp kinh phí, xây dựng và vận hành, bảo dưỡng, duy trì ánh sáng trên các đoạn đường. Đây là một trong những việc làm thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ Chiềng Đen chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Năm 2022, Đoàn xã sẽ tiếp tục vận động, xây dựng thêm 4 công trình “Ánh sáng bản làng”  tại 4 bản chưa có điện chiếu sáng đường nội bản, liên bản.

Ánh điện từ những công trình thanh niên không chỉ tỏa sáng đường làng ngõ xóm, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, mà còn khẳng định vai trò của tuổi trẻ xã Chiềng Đen dám nghĩ dám làm, xung kích vì cuộc sống cộng đồng, góp phần lan tỏa niềm vui, hạnh phúc đến với người dân.

Thu Thảo
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới