Ấn tượng Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XI năm 2020 khu vực II diễn ra tại thành phố Sơn La đã thành công tốt đẹp. Hơn 500 cán bộ, diễn viên đến từ 16 đoàn nghệ thuật quần chúng công an các đơn vị, địa phương đã trình diễn các tiết mục đặc sắc, để lại nhiều cung bậc cảm xúc và ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả yêu nghệ thuật. Hội diễn là hoạt động văn hóa, chính trị tiêu biểu hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

 

Hòa tấu trống "Âm vang miền đất Tổ" của Đoàn NTQC Công an tỉnh Phú Thọ.

 

Đại tá Đinh Công Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Phó trưởng Ban tổ chức Hội diễn, cho biết: Để Hội diễn diễn ra trang trọng, đảm bảo chất lượng, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức Hội diễn; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Hội diễn; tạo thuận lợi tối đa cho các đơn vị bạn từ nơi ăn, ở, đến bố trí hội trường cho các đoàn tập luyện... Đại úy Trịnh Thanh Hương, diễn viên Đoàn nghệ thuật quần chúng công an tỉnh Sơn La, chia sẻ: Để tạo ấn tượng tốt đẹp và đạt thành tích cao tại Hội diễn, gần 1 tháng qua, tôi cùng các cán bộ diễn viên đã dành nhiều thời gian tập luyện. Các tiết mục đem đến Hội diễn mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La, ca ngợi vẻ đẹp của người chiến sỹ CAND trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. 

 

 

Múa "Nhịp bước quân hành" của Đoàn NTQC Công an tỉnh Lạng Sơn.

 

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng Đoàn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cho hay: Đoàn đã tích cực luyện tập với mong muốn mang đến Hội diễn âm hưởng của Vịnh Hạ Long, một di sản thiên nhiên thế giới thông qua tiết mục hòa tấu trống, hay như ca khúc “Mái đình làng biển” thể hiện bản sắc về vùng đất, con người Quảng Ninh. Và khi đến với mảnh đất Sơn La, chúng tôi thật sự ấn tượng công tác tổ chức của đơn vị chủ nhà và sự nồng hậu, nhiệt tình, thân thiện, mến khách của người Sơn La, chúng tôi đã được thưởng thức ẩm thực và có những chuyến tham quan, trải nghiệm thú vị tại mảnh đất Sơn La. 

 

 

Tốp ca nam "Bồng bềnh Sơn La" của Đoàn NTQC Công an tỉnh Sơn La.

 

Múa "Những trái tim trong cơn bão" của Đoàn NTQC Cụm thi đua số 2. 

 

Những ngày vừa qua, Hội trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Sơn La luôn ngân vang lời ca, tiếng hát. 86 tiết mục ca, múa, nhạc của 16 đơn vị, địa phương được dàn dựng công phu, đặc sắc, có tính nghệ thuật cao, ca ngợi tình yêu Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ kính yêu, phản ánh sinh động đời sống, công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân, sắc màu văn hóa của từng địa phương, vùng miền... mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật cuốn hút, chuyên nghiệp. Nhà giáo ưu tú, Đại tá, Nhạc sỹ Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Trưởng Ban Giám khảo Hội diễn, đánh giá: Các đoàn đã xây dựng chương trình biểu diễn bám sát quy chế, yêu cầu của Hội diễn; đầu tư từ kịch bản, trang phục, đạo cụ đến hình ảnh, dàn dựng. Nhiều chương trình có chủ đề hay, bố cục chặt chẽ, kết cấu hợp lý, phong phú về thể loại, sáng tạo, mới mẻ trong nghệ thuật, thực sự cuốn hút khán giả, thuyết phục được các nhà chuyên môn, tiêu biểu như chương trình nghệ thuật của Cụm thi đua số 2, Công an các tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Sơn La... Hội diễn đã xuất hiện nhiều giọng ca tốt, xử lý tác phẩm ở trình độ cao, mang tầm chuyên nghiệp. Có đơn vị mạnh dạn sử dụng các loại hình thanh nhạc khó như: Tốp ca nam Acappella của Đoàn nghệ thuật Công an tỉnh Phú Thọ; kết hợp hiệu quả giữa biểu diễn và dàn dựng bè, kỹ thuật thanh nhạc, tiêu biểu như: tác phẩm “Bồng bềnh Sơn La” (Đoàn NTQC Công an tỉnh Sơn La), “Phiên chợ biên cương”, (Đoàn NTQC Công an tỉnh Điện Biên), “Ngôi sao đêm” (Đoàn NTQC Công an tỉnh Lào Cai)... Đặc biệt, có đơn vị mạnh dạn khai thác những vấn đề khó, mới mẻ và cập nhật tình hình thực tế như: vấn đề an ninh mạng của Đoàn NTQC Công an tỉnh Yên Bái hay phòng, chống dịch COVID-19 của Đoàn NTQC Cụm thi đua số 2...

 

Lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị chuyển trao

Bằng khen của Bộ Công an cho Đoàn NTQC Cụm thi đua số 2 đoạt giải Nhất.

 

Theo dõi Hội diễn, các khán giả đã dành những tràng pháo tay tán thưởng cho các tiết mục đặc sắc. Là một trong những người thường xuyên theo dõi chương trình, ông Cao Kim Nhiễm, tổ 9, phường Tô Hiệu, Thành phố chia sẻ: Các tiết mục tại Hội diễn đã tái hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, những hy sinh thầm lặng của chiến sỹ công an vì sự bình yên cho nhân dân, đưa ra nhiều thông điệp ý nghĩa, nhân văn và hình ảnh sống động về đại dịch COVID-19...

 

 

Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La chuyển trao Bằng khen của Bộ Công an cho các đoàn đoạt giải Nhì.

 

Sau 4 ngày thi đua, tranh tài, với sự đánh giá công tâm, khách quan của Ban Giám khảo, Ban tổ chức đề nghị Bộ Công an trao giải Nhất cho Đoàn NTQC Công an nhân dân Cụm thi đua số 2 khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; 5 giải Nhì cho Đoàn NTQC Công an nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Bắc Giang, Phú Thọ; 6 giải Ba cho Đoàn NTQC Công an nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Yên Bái, Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Kạn; Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) tặng giấy khen cho 4 đoàn đoạt giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao Giấy chứng nhận giải A đối với 17 tiết mục có chất lượng xuất sắc, 26 tiết mục giải B có chất lượng tốt, 34 tiết mục giải C; trao Giấy chứng nhận giải chuyên đề cho 2 diễn viên xuất sắc, triển vọng, tài năng; 5 diễn viên tiêu biểu; 8 tác giả có ca khúc mới, chất lượng về đề tài Công an nhân dân. Đồng thời, Bộ Công an tặng 10 Bằng khen và Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị tặng 17 giấy khen đối với các tập thể, cá nhân trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân đã có nhiều thành tích trong công tác phối hợp tổ chức Hội diễn...

 

Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XI năm 2020 khu vực II đã khép lại, nhưng dấu ấn về hội diễn vẫn lưu lại trong lòng công chúng yêu nghệ thuật ở Sơn La. Hội diễn không chỉ là "sân chơi" để cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân thể hiện tài năng, mà còn là cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển; tạo động lực, niềm tin để các cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân tiếp tục cống hiến vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới