An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy

Vài năm trở lại đây, các phương tiện tham gia giao thông đường bộ không ngừng tăng, đi liền với đó là tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đây là thách thức lớn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại Trường PTDT Nội trú tỉnh. 

                                                  Ảnh: Vũ Tuấn

Chính vì vậy, năm 2019, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã xây dựng chương trình Năm an toàn giao thông với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, với mục tiêu giảm từ 5-10% cả số vụ, số người chết, số người bị thương; khắc phục ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn và các trục giao thông chính trong cả nước.

Tại tỉnh ta, năm 2018, Ban An toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành, ban an toàn giao thông các huyện, thành phố vào cuộc quyết liệt, duy trì thường xuyên công tác bảo đảm TTATGT. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được triển khai khá đồng bộ và luôn đổi mới về nội dung; công tác quản lý Nhà nước về bảo đảm TTATGT được tăng cường trên các lĩnh vực: Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe... Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, do vậy, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh đã giảm cả số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, trong năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 123 vụ tai nạn giao thông, làm chết 71 người, bị thương 104 người (so với năm 2017, giảm 22 vụ, số người chết giảm 6 người, số người bị thương giảm 38 người). Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông vẫn là do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông kém, như: Điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm; uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông; vi phạm tốc độ, đi sai làn đường, phần đường, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng trên đường; phương tiện hết niên hạn sử dụng... Thêm vào đó, công tác giải tỏa hành lang đường bộ có lúc, có nơi còn thiếu kiên quyết, chậm trễ và hiệu quả thấp.

Thực hiện chủ đề Năm an toàn giao thông 2019 “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, tỉnh ta đề ra mục tiêu tiếp tục giảm tai nạn giao thông tối thiểu 5% cả 3 tiêu chí; yêu cầu cấp ủy Đảng, các ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT, siết chặt hoạt động đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT; tuyên truyền phải thiết thực, thường xuyên đổi mới, phù hợp với từng đối tượng; tiếp tục phát động phong trào tiên phong, gương mẫu của người thực thi công vụ, cán bộ hưởng lương ngân sách Nhà nước; vận động người thân thực hiện tốt các quy định về TTATGT; xây dựng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy định về TTATGT. Tăng cường công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quan tâm điều chỉnh, bổ sung hệ thống an toàn giao thông; phát hiện, xử lý “điểm đen” và các sự cố về cầu đường; chủ động khắc phục hậu quả lũ bão, bảo đảm các tuyến đường trên địa bàn tỉnh thông suốt, an toàn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách. Xây dựng cơ chế, chính sách và khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hỗ trợ dịch vụ vận tải. Đẩy mạnh phong trào “Doanh nghiệp vận tải an toàn”, “Lái xe an toàn”. Đăng ký các phương tiện đường bộ theo đúng quy định của pháp luật; chấn chỉnh công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, bảo đảm đạt yêu cầu kỹ thuật và môi trường... Các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức hoạt động tuần tra, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, trọng tâm là vi phạm về nồng độ cồn và không đội mũ bảo hiểm điều khiển mô tô, xe máy, xe điện khi tham gia giao thông.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và những biện pháp hữu hiệu trong bảo đảm TTATGT của các cơ quan, đơn vị thực thi pháp luật, hơn bao giờ hết, ý thức chấp hành tốt quy định về TTATGT của mọi công dân phải được nâng cao, không được xem nhẹ tính mạng của người khác và ngay cả chính mình khi tham gia giao thông thì tai nạn giao thông mới giảm, góp phần đem lại hạnh phúc cho mỗi gia đình.

Khánh Vân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.