“5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới

Thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, từ năm 2010 đến nay, bằng nhiều cách làm sáng tạo, Hội LHPN tỉnh đã gắn việc triển khai nội dung các tiêu chí của cuộc vận động với phong trào thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phụ nữ xã Chiềng Sơ (Sông Mã) tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Bà Vũ Thị Thu Lan, Trưởng Ban Gia đình - Xã hội (Hội LHPN tỉnh) thông tin: Để thực hiện tốt nội dung các tiêu chí của cuộc vận động, năm 2018, Hội LHPN tỉnh đã phát động thi đua, ký giao ước thi đua với Hội LHPN 12 huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc; chủ động lựa chọn các phần việc, hoạt động gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương; rà soát, xác định địa chỉ và nội dung cần giúp đỡ; đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, Hội đã hướng dẫn xây dựng 1 mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”, phấn đấu trong hai năm (2019-2020) mỗi xã, phường, thị trấn sẽ lựa chọn 1 chi hội để xây dựng mô hình.

Triển khai thực hiện 8 tiêu chí cuộc vận động, các cấp hội đã có nhiều cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Đối với tiêu chí gia đình không đói nghèo, các cấp hội rà soát danh sách hộ nghèo, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận các chương trình hỗ trợ về nhà ở, nước sạch, giáo dục. Đồng thời, giao chỉ tiêu cho các cơ sở hội giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ; đề xuất, tạo cơ hội gắn kết hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ trong các chương trình, dự án sinh kế với nhiều kế hoạch hoạt động; vận động phụ nữ tích cực tham gia các tổ chức kinh tế tập thể, theo chuỗi giá trị, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn; phối hợp, nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ phụ nữ tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, hiện đã có 35.000 lượt hội viên được vay vốn với tổng dư nợ hơn 1.000 tỷ đồng; quản lý nguồn vốn các chương trình dự án gần 1,6 tỷ đồng cho 193 hộ vay; hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng 10 nhà “mái ấm tình thương” cho hội viên nghèo với số tiền 185 triệu đồng. Các tiêu chí: “gia đình không có thành viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; “gia đình không có bạo lực”; “gia đình không vi phạm chính sách dân số”; “không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”... được triển khai sâu rộng, thu được nhiều kết quả tích cực. Cùng với đó, các tiêu chí “sạch nhà”, “sạch bếp”, “sạch ngõ” cũng được các cấp hội triển khai sâu rộng. Năm 2018, các cấp hội đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền về bảo vệ môi trường, thu hút trên 90.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia; gần 200 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, gần 20.000 hộ được hỗ trợ sử dụng nước sạch; vận động 47.300 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia thu gom và xử lý trên 41.000 m³ rác thải; trồng mới 11.000 cây xanh các loại; phát dọn 150.000 m² xung quanh nhà, trụ sở cơ quan, đường làng, ngõ xóm.

Thực hiện xây dựng điểm mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”, Hội đã lựa chọn Chi hội phụ nữ bản Kho Vàng, xã Viêng Lán (Yên Châu), với 107 thành viên tham gia, sinh hoạt tháng 3 lần. Trong tháng 9 vừa qua, tại buổi ra mắt, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN huyện, xã tổ chức truyền thông hướng dẫn cho các thành viên tham gia mô hình thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; ra quân trồng tuyến đường hoa, hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm tình thương cho 1 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 20 triệu đồng; hỗ trợ 1 hộ gia đình hội viên là hộ cận nghèo vay vốn 10 triệu đồng không lãi phát triển kinh tế; xây 1 mô hình phát triển kinh tế trồng cây ăn quả, tổng số tiền hơn 52 triệu đồng; hỗ trợ 22 hộ gia đình xây nhà tiêu hợp vệ sinh...

Bà Vũ Thị Thu Lan cho biết thêm, thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM và xây dựng gia đình theo 8 tiêu chí của cuộc vận động; hướng dẫn mỗi cơ sở hội đăng ký giúp ít nhất 2 gia đình đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Hằng năm, mỗi cơ sở hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất 1 hoạt động thiết thực trong chương trình xây dựng nông thôn mới; duy trì sinh hoạt các mô hình CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên”; phát huy hiệu quả của các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; tổ chức tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường; vận động hội viên phụ nữ ra quân dọn vệ sinh môi trường trên các đoạn đường tự quản, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Qua thực tiễn, cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên phụ nữ, giúp chị em, các thành viên trong gia đình nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, góp phần nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới