10 chiến công tiêu biểu của tuổi trẻ quân đội năm 2021

Không chỉ hoàn thành 100% các nội dung chương trình đề ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cán bộ, chiến sĩ trẻ trong toàn quân còn chủ động, sáng tạo, luôn thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Các chiến sĩ Vùng 2 Hải quân trang trí, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 5/1, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) đã công bố 10 hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ toàn quân trong năm 2021, gồm:

Tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị ban hành Chỉ thị số 587-CT/QUTW, Hướng dẫn số 1933/HD-CT về lãnh đạo, tổ chức Đại hội đoàn các cấp trong quân đội, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng thời, triển khai Kế hoạch thực hiện các chương trình hành động của Quân ủy Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2025 trong thanh niên quân đội; Chương trình phát triển Thanh niên quân đội giai đoạn 2021-2030…

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, tiêu biểu là đợt hoạt động cao điểm “Thanh niên quân đội tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, với 5.151 buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn thanh niên có chủ đề “Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hành động của tuổi trẻ”.

Qua đây, mỗi tổ chức đoàn trong quân đội đã đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Kết quả, đã có hơn 6 nghìn công trình, phần việc thanh niên được phát động thực hiện và hoàn thành.

Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tuyên dương cán bộ đoàn xuất sắc giai đoạn 2016-2020 và Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020. Dịp này, 90 cán bộ Đoàn xuất sắc giai đoạn 2016-2020, 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu, 18 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020 đã được tuyên dương, khen thưởng.

Trong khuôn khổ Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 21, 16 tập thể đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng; 311 công trình tuổi trẻ sáng tạo xuất sắc được nhận Chứng nhận; 178 tác giả công trình tiêu biểu được thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn và bảo lưu kết quả; 51 tác giả công trình đạt giải nhất được nhận Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn.

Dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), tuổi trẻ toàn quân đã tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn thanh niên, gặp mặt nhân chứng lịch sử và chương trình “Nhắn tin tri ân liệt sĩ”; củng cố, tu sửa, vệ sinh, nâng cấp nghĩa trang, đài tưởng niệm, thắp nến tri ân với hình thức sáng tạo tối 26/7/2021; trao hàng chục nghìn suất quà, học bổng, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc tặng hàng trăm nghìn trường hợp thuộc diện chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam, học sinh vượt khó học tốt.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hơn 40 nghìn lượt cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên quân đội tăng cường lên tuyến đầu chống dịch tại khu vực biên giới và các địa phương với nhiều mô hình hiệu quả như “Gian hàng 0 đồng”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Chuyến xe yêu thương”, “Chuyến xe nghĩa tình quân dân”, “Đội tuyên truyền phòng, chống Covid-19”, “Đội Thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch”, “Ba thần tốc”…

Cùng với đó, huy động nguồn lực, vật tư, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và nhân dân chịu ảnh hưởng do dịch bệnh, nhắn tin ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch và vaccine Covid-19 với tổng giá trị hơn 32 tỷ đồng; hiến hơn 45 nghìn đơn vị máu hỗ trợ điều trị người bệnh F0.

Ngoài ra, tổ chức tổng kết chương trình phối hợp giữa thanh niên quân đội và thanh niên công an giai đoạn 2016-2021; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giữa 2 lực lượng.

Trong năm 2021 vừa qua, thanh niên quân đội đã có cơ hội tham gia hàng loạt cuộc thi cấp toàn quân sôi nổi, thiết thực như Hội thi cán bộ đoàn giỏi năm 2021, với chủ đề “Người Thủ lĩnh năng động, trí tuệ, xung kích, sáng tạo”, Liên hoan Câu lạc bộ tiếng Anh, Cuộc thi viết tiểu phẩm pháp luật “Thanh niên quân đội nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật”, Hội thi “Thanh niên quân đội với pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thông”…

Từ đó, tích cực nghiên cứu và xuất sắc giành nhiều giải cao trong các cuộc thi cấp toàn quốc như giải nhất Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin “Ánh sáng soi đường” cấp lần thứ IV; giải Nhì Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; giải Nhất tập thể, 2 giải Nhì, 1 giải Ba cá nhân tại Cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông”; giải Nhất cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu”…

Cuối cùng trong danh sách 10 hoạt động tiêu biểu nêu trên là Chuỗi hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên quân đội và Ban Thanh niên quân đội với Phong trào thi đua “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; công trình “Lịch sử Công tác Thanh niên quân đội (1952-2022)”; phim tài liệu “Hào khí Thanh niên Quân đội nhân dân Việt Nam”, Cuộc thi sáng tác ca khúc “Thanh niên quân đội tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới