Phát huy tiềm năng về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, huyện Sốp Cộp chú trọng phát triển cây ăn quả, đưa các loại cây trồng, nhất là cây có lợi thế, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân.
Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh chú trọng nâng cao khả năng ứng dụng kỹ thuật cho hội viên, từng bước tiếp cận sản xuất hiện đại, bền vững, hiệu quả kinh tế cao.
Mận cơm hay còn gọi là mận tam hoa được trồng nhiều trên địa bàn thành phố Sơn La, với trên 1.000 ha, sản lượng gần 10.000 tấn/năm. Khi mận còn xanh có vị chua thanh, mận chín chuyển dần sang sắc đỏ đậm, vị ngọt và được người dân ví như quả "cherry”. Những ngày này, vườn mận các xã Chiềng Cọ, Chiềng Đen, Chiềng Ngần đang được nông dân khẩn trương thu hái.
Các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Sơn La được hình thành sau năm 1954. Từ 11 nông, lâm trường ban đầu, sau rà soát, sắp xếp, đến nay, toàn tỉnh còn 8 đơn vị, với tổng diện tích đất trên 36.000 ha; trong đó, gần 17.500 ha đất các công ty, nông, lâm nghiệp và các tổ chức khác giữ lại tiếp tục sử dụng; khoảng 18.500 ha đất bàn giao cho huyện Mộc Châu, Mai Sơn, Sông Mã quản lý.
Ngày 26/4, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2024 và Hội thảo chuyên đề về vắc xin dịch tả lợn Châu Phi, vắc xin viêm da nổi cục.
Với lợi thế có bãi chăn thả rộng, nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, những năm qua, nhân dân xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, đã tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
Ngày 25/4, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo “Giữa doanh nghiệp với nhà nông về bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho nông dân năm 2024”. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các doanh nghiệp, HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải coi phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá về đào tạo nguồn nhân lực và cần đầu tư cho xứng tầm đột phá này.
Khai thác tiềm năng nguồn nước, phát triển kinh tế gắn với du lịch sinh thái lòng hồ thủy điện Sơn La, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai mô hình “Nuôi cá lăng nha trong lồng bè theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” tại huyện Quỳnh Nhai, mô hình hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích.
Là địa bàn thuộc khu vực lòng hồ sông Đà, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ có diện tích tự nhiên trên 5.200 ha với địa hình nhiều nương bãi, đồng cỏ. Tận dụng lợi thế đó, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hình thức gia trại, trang trại gắn với bảo đảm vệ sinh môi trường.
Yên Châu là địa phương có diện tích xoài lớn của tỉnh với trên 3.200 ha; chủ yếu là giống: Đài Loan, Thái, Úc và xoài tròn địa phương. Hằng năm, hơn 60% diện tích xoài trên địa bàn huyện được bao trái. Sau nhiều năm thực hiện bao trái, nhiều nhà vườn đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm đem lại hiệu quả cao hơn.
Hơn 1 tháng qua, tại huyện Vân Hồ, thời tiết diễn biến nắng nóng, khô hạn kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân trên địa bàn. Huyện Vân Hồ đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khai thác, vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi, đảm bảo điều tiết nước phục vụ nhu cầu sản xuất trên địa bàn.
Những năm qua, Hội Nông dân huyện Mai Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo, góp phần nâng cao đời sống cho hội viên, nông dân, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Vụ xuân năm nay, nông dân toàn tỉnh gieo trồng hơn 107.000 ha cây trồng các loại. Thời điểm này, đang xuất hiện các loại sâu bệnh gây hại cây trồng. Ngành Nông nghiệp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều tra, dự báo tình hình sâu bệnh; hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
Tháng 5/2023, Chi hội làm vườn VAC xã Mường Bú, huyện Mường La thành lập, gồm 17 thành viên, với mục đích giúp nhau sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế. Sau gần một năm đi vào hoạt động, Chi hội đã góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế vườn, nâng cao đời sống của các hội viên.
Những năm qua, huyện Thuận Châu đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các chương trình hỗ trợ nông dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng tăng quy mô đàn; chăn nuôi tập trung quy mô gia trại, trang trại, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân.
Thời tiết nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng, khiến mực nước ở hầu hết các hồ, đập thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh xuống thấp, làm ảnh hưởng việc sản xuất điện, vận hành nhà máy thủy điện và đời sống, sản xuất của nhân dân.
Trong 7 ngày (từ 19-25/4), tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực Tây Bắc - Điện Biên năm 2024. Tham gia hội chợ, có 300 gian hàng của 140 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.